Pháp luật

Hai tạ “tiểu hổ” thối đi xe khách từ Nam ra Bắc

Kiểm tra chiếc xe khách, tổ tuần tra CSGT phát hiện trong gầm xe chứa đồ có 2 thùng xốp chứa 2 tạ thịt mèo đã bốc mùi hôi thối, không giấy tờ liên quan kiểm dịch và xuất xứ.

1 CEGL
Hai tạ thịt mèo đang tiêu thụ thì bị CSGT phát hiện.
Ngày 29/3, thông tin từ Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT tỉnh Nghệ An) cho biết, Đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một chiếc ô tô khách vận chuyển 2 tạ thịt mèo đã bốc mùi hôi thối, không có giấy tờ xuất xứ nguồn gốc.

Theo đó, tuần tra trong đêm trên quốc lộ 1A, tổ công tác trạm CSGT Diễn Châu phát hiện chiếc xe khách mang BKS 17B – 012.30 do Trương Văn Thủy (SN 1983, trú tại huyện Tiền Hải, Thái Bình) điều khiển có biểu hiện khả nghi nên ra hiệu dừng xe kiểm tra theo quy định.

Qua đó, tổ công tác phát hiện trong gầm để đồ chở 2 thùng xốp, chứa 2 tạ thịt mèo đã bốc mùi hôi thối. Tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng nhận kiểm dịch và nguồn gốc xuất xứ.

Tài xế Trương Văn Thủy khai nhận, số thịt mèo trên được một khách hàng thuê vận chuyển từ Vũng Tàu về Thái Bình.

Hiện, Trạm CSGT Diễn Châu đã lập biên bản, bàn giao số thịt mèo cho Trạm thú y Diễn Châu xử lý theo quy định của pháp luật.5

Tác giả bài viết: Cảnh Huệ

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP